Bệnh viện Hà Tĩnh thực hiện thành công nhiều dự án xã hội hóa
Kỹ thuật chụp nhũ ảnh để chẩn đoán và phát hiện ung thư vú sớm.
Bác sĩ Hoàng Song Hào – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện được thành lập từ năm 1926, tiền thân là Nhà thương Hà Tĩnh. Qua những đổi thay gắn với bao gian khó, nỗ lực để phát triển, năm 1976 hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An sát nhập thành tỉnh Nghệ Tĩnh, lúc này bệnh viện được mang tên Bệnh viện II Nghệ Tĩnh. Năm 1990 chia tách tỉnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đến năm 1993, tên gọi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra đời, đánh dấu bước ngoặt của quá trình phát triển mới.
Hệ thống trang thiết bị hiện đại cũng đã được bổ sung từ nguồn vốn nhà nước và xã hội hóa để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh như máy chụp cổng hưởng từ, máy CT-Scanner 64 dãy 128 lát cắt, máy Siêu âm 3D và 4D, máy phẫu thuật nội soi, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy xét nghiệm miễn dịch, máy chụp nhũ ảnh… Trong thời gian sắp tới bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động máy xạ hình SPECT hai đầu thu, Hệ thống xét nghiệm PCR, dao mổ siêu âm,...
Khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ y tế thuận lợi hơn; nhiều công nghệ, kỹ thuật y học mới ngang tầm các bệnh viện trung ương được triển khai, áp dụng thành công tại bệnh viện.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.